Kẻ cướp là thợ hồ

Thứ năm, 31/08/2017 13:01

18 giờ 30 ngày 28-7, chị Dương Thị Thu Hiền (1985, trú xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, H. Quỳ Hợp, Nghệ An) - cán bộ UBND xã Minh Hợp sau khi đi ăn liên hoan tại nhà hàng Lưu Thắm (xóm Minh Xuân) thì về nhà. Khi đến xóm Minh Tiến, trời đổ mưa, chị Hiền dừng xe máy để mang áo mưa thì một nam thanh niên điều khiển xe Wave màu trắng đi tới hỏi đường về xóm Minh Hồ. Tuy nhiên, khi chị Hiền chưa kịp chỉ đường thì nam thanh niên này xuống xe, lao tới bóp cổ, bịt miệng khiến chị không thể chống cự rồi móc túi lấy đi chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo trị giá 5 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng lên xe tẩu thoát. Sau đó chị Hiền tới CAH Quỳ Hợp trình báo sự việc.

 Lê Văn Tuấn Nguyễn Văn Đoài

Tiếp nhận thông tin vụ án, để ổn định tâm lý cho bị hại và nhân dân trên địa bàn, lãnh đạo CAH Quỳ Hợp chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Ngay sau đó Chuyên án 717C được xác lập. Vào cuộc với tinh thần khẩn trương, sự quyết tâm cao độ của các thành viên Ban Chuyên án (BCA), song những manh mối ít ỏi do bị hại cung cấp không giúp gì được nhiều; vụ cướp không có nhân chứng; dấu vết thu tại hiện trường không nhiều… khiến cho công tác điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng tại địa bàn này, ngày 8-3-2016 xảy ra một vụ cướp giật. Nạn nhân là chị Phan Thị Thương (1970, trú xóm Minh Xá, xã Minh Hợp) trong lúc đi thể dục buổi tối đã bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật sợi dây chuyền đeo trên cổ. Xâu nối 2 vụ án, BCA nhận định, nhiều khả năng 2 vụ cướp trên có liên quan với nhau và là người địa phương, bởi các đối tượng gây án và tẩu thoát khá nhanh, lại thông thuộc địa bàn. Với hướng điều tra này, BCA nhanh chóng lên danh sách những đối tượng nổi trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng từng có tiền án, tiền sự về hành vi cướp, cướp giật tài sản để tổ chức soát xét.

Quá trình lật lại vụ án, BCA nắm được thông tin, tại thời điểm chị Hiền ăn liên hoan với cơ quan ở quán Lưu Thắm cũng có một nhóm thợ xây ăn nhậu. Tiến hành xác minh danh tính nhóm thợ xây này, BCA thấy nổi lên Lê Văn Tuấn (1992, trú xóm Minh Thắng, xã Minh Hợp) là khả nghi nhất. Tuấn từng có tiền án về tội “Cướp tài sản”, ngoài ra chiếc xe máy nhãn hiệu xe Wave của Tuấn cũng có màu trắng. Mặt khác, qua trích xuất camera quán ăn này cho thấy, thời điểm chị Hiền ra về thì Tuấn cũng nhanh chóng rời khỏi quán…

Với những cơ sở trên, BCA cử một tổ công tác có mặt tại nhà riêng của Tuấn ở xóm Minh Thắng. Thời điểm này Tuấn vắng nhà. Khi tổ công tác chuẩn bị ra về thì có tiếng xe máy ngoài ngõ, tuy nhiên, ngay sau đó chiếc xe đã vụt đi mất. Một số nhân chứng cho biết, Tuấn vừa về tới nhà, nhác thấy bóng dáng CA nên đã chạy mất. Đến lúc này, BCA đã có cơ sở khẳng định nghi can gây ra vụ cướp trên là Lê Văn Tuấn. Ngay sau đó, một lực lượng lớn TS được BCA triển khai truy tìm nghi can Lê Văn Tuấn. Phát hiện Tuấn đang có mặt tại nhà bố vợ ở xã Tam Hợp, BCA triệu tập lên UBND xã để làm việc. Tại đây, Tuấn một mực phủ nhận hành vi phạm tội và đưa ra các chứng cứ chứng minh mình bị bắt oan. Tuy nhiên, với những tài liệu thu thập, các TS đã chứng minh được hành vi phạm tội của Tuấn. Không còn đường chối cãi, Lê Văn Tuấn phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan CSĐT CAH Quỳ Hợp, Lê Văn Tuấn khai nhận, sau ngày lao động cật lực, nhóm thợ xây của Tuấn tới quán ăn Lưu Thắm để lai rai. Tại đây, Tuấn để ý đến chiếc ĐTDĐ của chị Hiền nên nảy sinh ý định cướp. Khi thấy chị Hiền ra về, Tuấn nghĩ thời cơ hành động đã tới nên lập tức bám theo. Trên đường đi, Tuấn ghé vào quán tạp hóa ven đường mua một chiếc khẩu trang để đeo khỏi bị lộ. Khi tới đoạn đường vắng thuộc xóm Minh Tiến thì trời đổ mưa, thấy chị Hiền dừng lại mặc áo mưa, Tuấn trờ tới vờ hỏi đường về xóm Minh Hồ, sau đó ra tay hành động.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Lê Văn Tuấn còn thừa nhận mình và Nguyễn Văn Đoài (1988, cùng trú xóm Minh Thắng, xã Minh Hợp) thực hiện vụ cướp giật dây chuyền vàng của chị Phan Thị Thương vào tối 8-3-2016. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Đoài bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 29- 8, Trung tá Đinh Anh Dũng - Trưởng CAH Quỳ Hợp cho biết, sau khi hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT CAH Quỳ Hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tuấn với 2 hành vi “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”; Nguyễn Văn Đoài bị khởi tố bị can hành vi “Cướp giật tài sản”.             

X.S